Kết quả tìm kiếm cho "Các quốc gia G7"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 413
Ngày 3/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các quốc gia thành viên cho đến nay đã xả 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng cam kết vào tháng 3.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.
Giá dầu thô đã giảm sau khi các lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.
Trả lời báo giới tại Nhà Trắng về việc liệu phương án cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ đã bị bãi bỏ hay chưa, Tổng thống Trump khẳng định: “Phương án đó chưa bao giờ thực sự được cân nhắc."
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.
Đẩy mạnh ứng dụng UAV trong quản lý đô thị, logistics, nông nghiệp và bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ hiện đại đến 2030.
Theo các chuyên gia, cần sớm xây dựng Chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử, thiết lập cơ chế điều phối thống nhất, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng lộ trình phát triển từng giai đoạn.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19/6 cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt, phản ánh tình trạng bế tắc kéo dài trong quan hệ liên Triều.
Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ tháng 7 tới, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978 trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng yen mất giá kéo dài.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp, gần 100 thanh - thiếu niên đến từ 19 quốc gia đã công bố một bản tuyên ngôn, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để bảo vệ giáo dục, sức khỏe tâm thần và đời sống xã hội của trẻ em trong bối cảnh các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng AI ngày càng phổ biến.
Ngày 17/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo, nếu trí tuệ nhân tạo (AI) không được quản trị bằng các cơ chế bảo vệ phù hợp có thể khiến trẻ em đối mặt với nhiều rủi ro mới. Đáng lưu ý là nguy cơ bị lợi dụng trên không gian mạng.
Ngày 17/6 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột Trung Đông và mở cửa lại eo biển Hormuz.